Trao học bổng bổ sung cho con em Việt kiều Lào học tại Việt Nam

2016-02-17 09:20:37 0 Bình luận
Sáng 15/2 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức trao bổ sung 62 suất học bổng cho con em Việt kiều Lào sang theo học tại Việt Nam, nâng số lượng học bổng dành cho con em Việt kiều tại Lào trong năm học 2015-2016 lên 92 suất học bổng toàn phần - mức cao nhất từ trước tới nay dành cho con em Việt kiều tại Lào.
Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định nhận học bổng cho sinh viên Việt kiều chuẩn bị sang học tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Đại diện Bộ Giáo dục, Thể thao Lào; Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, cùng toàn thể các học sinh được trao học bổng lần này và đông đảo phụ huynh học sinh…

Đây là chương trình cụ thể hóa Hiệp định Hợp tác song phương về Giáo dục và Đào tạo giữa hai Chính phủ Lào và Việt Nam năm 2015-2016 và Kế hoạch hợp tác Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực năm 2015-2016 giữa hai Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thể thao Lào. 

Theo chỉ tiêu học bổng theo Hiệp định Hợp tác song phương về Giáo dục và Đào tạo giữa hai Chính phủ Lào và Việt Nam, năm học 2015-2016, Chính phủ Việt Nam đã dành cho bạn Lào 1.000 suất học bổng, trong đó có 30 suất dành cho học sinh là con em Việt kiều tại Lào gồm đó 3 suất học thạc sỹ, 27 suất học đại học.

Trong chuyến công tác tại Lào vào cuối tháng 9/2015 vừa qua, sau khi nghe báo cáo của Đại sứ quán về kết quả triển khai 30 học bổng nêu trên cũng như nhu cầu học tập rất lớn của người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý dành tặng thêm 62 suất học bổng dành cho các ứng viên là con em Việt kiều đã đăng ký đi học Việt Nam lần này, gồm 1 suất học tiến sỹ, 2 suất học thạc sỹ, còn lại là các suất học đại học.

Phát biểu tại tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh đây là món quà thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với bà con Việt kiều tại Lào.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các cháu học sinh sẽ nỗ lực học tập thành tài để về phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước Lào ngày một phồn vinh và phát triển, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam; Việt Nam và Lào, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào nói chung, của cộng đồng Việt kiều tại Lào và cha mẹ nói riêng. 

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng căn dặn các em học sinh trước khi lên đường sang Việt Nam học tập. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng hy vọng, các cháu đi học trong đợt học này sẽ có nhiều cháu đạt thành tích cao, đạo đức tốt để tiếp tục được Chính phủ Việt Nam trao học bổng học thạc sỹ, tiến sỹ tại Việt Nam.

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào cảm ơn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như Chính phủ Lào đã dành sự quan tâm đặc biệt tới con em Việt kiều tại Lào.

Ông khẳng định đây là những học bổng rất quý giá, góp phần tạo nên nguồn nhân lực giúp phát triển đất nước Lào nói chung, phát triển cộng đồng Việt Nam tại lào nói riêng, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là những nhân tố giúp góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào trong tương lai.

Thay mặt cho 62 sinh viên được nhận học bổng bổ sung lần này, em Somphong Bouyaleth đã bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi nhận được học bổng của Chính phủ Việt Nam dành cho con em Việt kiều tại Lào; cam kết sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để có kết quả kiến thức cũng như đạo đức tốt, sau này trở về xây dựng đất nước ngày một phát triển, đáp ứng lòng mong mỏi của gia đình và đất nước, góp phần tăng cường vun đắp quan hệ Lào và Việt Nam, đồng thời luôn hướng về quê hương Việt Nam thân yêu./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Video cuộc diễu binh trên đường phố Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
2024-05-07 11:36:26

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00
Đang tải...